Bóng Đá Plus trên MXH

MU chỉ cần thêm 2 tân binh để hoàn thiện đội hình trong mơ

05 giờ trước
MU lại một lần nữa đối mặt với nhu cầu tái thiết đội hình. Ưu tiên hàng đầu mùa hè này chính là tăng cường sức mạnh hàng công. Chỉ cần có thêm 2 tân binh nữa, Quỷ đỏ có thể hoàn thiện đội hình trong mơ của HLV Ruben Amorim.

    MU đã mua xong Cunha và tiến gần tới Mbeumo

    Sau mùa giải 2024/25 kết thúc với hiệu số bàn thắng bại âm dù đã chiêu mộ 4 hậu vệ vào hè năm ngoái, Man United đang đẩy mạnh chiêu mộ tiền đạo để tăng cường khả năng tấn công. 

    Quỷ đỏ đã mang về Matheus Cunha và sắp hoàn tất việc chiêu mộ Bryan Mbeumo. Cunha đã thể hiện đúng phẩm chất của một số 10 khi ghi tới 15 bàn tại Premier League cho Wolves mùa trước. Trong khi đó, Mbeumo còn ấn tượng hơn với 20 bàn cho Brentford. 

    Nhưng ngoài 2 cầu thủ tấn công này, Man United còn đang ráo riết tìm kiếm một số 9 đích thực. Các nguồn tin nội bộ của câu lạc bộ tiết lộ rằng từ cuối mùa trước MU đã xác định mục tiêu là 3 đến 4 bản hợp đồng mới. Và ít nhất 3 trong số đó sẽ đá chính ngay.

    Nếu chiêu mộ thành công một trung phong mới, đồng thời sở hữu Cunha, Mbeumo, Amad và Bruno Fernandes, HLV Ruben Amorim sẽ có trong tay một hàng công đáng gờm. Bên cạnh đó, ông còn có thể trông cậy vào Mason Mount, Kobbie Mainoo và rất có thể là Joshua Zirkzee.

    Ngoài 3 sự bổ sung cho hàng công, đội hình chính có thể sẽ không thay đổi nhiều. Dù vậy, Man United rất cần một tiền vệ trung tâm có sức mạnh thể chất. Manuel Ugarte – bản hợp đồng trị giá 50,75 triệu bảng – sẽ cần trở lại đúng phong độ sau một mùa giải đầu tiên không ổn định.

    HLV Amorim cần 1 trung phong và 1 tiền vệ trung tâm đẳng cấp để hoàn thiện đội hình

    Mùa đầu tiên của một tân binh luôn có thể được xem là giai đoạn "thích nghi". Nhưng cần lưu ý rằng Ugarte không phải là lựa chọn của Erik ten Hag để vá hàng tiền vệ thủng lỗ chỗ, và thực tế là phong cách chơi của Man United dưới thời Ten Hag vẫn không thay đổi nhiều cho tới khi ông bị sa thải vào tháng 10.

    Trong quãng thời gian ngắn làm HLV tạm quyền, Ruud van Nistelrooy đã tin tưởng giao trọng trách cho Ugarte. Khi Ruben Amorim đến, Ugarte được đá chính 28 trong số 42 trận. Tuy nhiên, cuối mùa giải anh lại bị xếp sau Casemiro, người được đánh giá là "hết thời". Thậm chí, Ugarte còn bị đẩy lên ghế dự bị trong trận chung kết Europa League.

    Casemiro mùa trước chỉ chơi tốt ở các trận cúp châu Âu, còn với việc mùa giải tới chỉ có các giải quốc nội, vai trò của anh có thể không còn cần thiết. Về cơ bản, Amorim buộc phải phục hồi lại vị trí của Ugarte và xếp anh đá cặp cùng Fernandes.

    Bộ đôi Ugarte – Fernandes từng cùng nhau đá chính 11 trận, và Man United chỉ thua 4 trong số đó. Đáng nói, 2 thất bại diễn ra sau các trận loại trực tiếp tại Europa League, thời điểm đội hình Man United gần như không còn động lực ở giải quốc nội.

    Ngay cả khi không thể đẩy Casemiro ra đi, Man United vẫn cần một sự bổ sung lớn nơi tuyến giữa. Mainoo vẫn là cái tên tiềm năng, nhưng lựa chọn thay thế anh chỉ là Toby Collyer, chàng trai mới có 3 lần đá chính cho đội một và toàn trước các đối thủ đến từ Scotland, Romania hay League One.

    Nhân sự ở hàng thủ của MU đang khá dồi dào nên có lẽ không cần tăng cường

    Về hàng thủ, Man United sắp chia tay 2 trung vệ lớn tuổi, nhưng họ không cần thêm người. Trong vòng 7 tháng qua, CLB đã chiêu mộ Leny Yoro, Matthijs de Ligt và Ayden Heaven. Họ vẫn còn Harry Maguire, trong khi Noussair Mazraoui và Luke Shaw có thể được chuyển sang đá cố định vai trò trung vệ.

    Lisandro Martinez đang hồi phục sau chấn thương dây chằng chéo trước, dự kiến sẽ trở lại trước khi năm 2025 khép lại. Trong khi đó, Tyler Fredricson – 20 tuổi – đã có những màn ra mắt khá ổn, dù phần lớn diễn ra trong những trận đấu ít áp lực.

    Việc nói đến "giảm tải" cho Luke Shaw có vẻ như là một câu nói đùa. Nhưng thực tế, nếu anh cải thiện thể lực, thì với lịch thi đấu giảm bớt, anh có thể được đẩy lên chơi như một tiền vệ cánh trái. Man United đã mang về Patrick Dorgu trong tháng 1 nhưng nhiều khả năng họ sẽ phải tăng cường hàng lang trái vào năm sau, thời điểm hợp đồng của Shaw chỉ còn 1 năm (trừ khi có CLB nào chịu "giải cứu" anh trước đó).

    Sắp bước sang tuổi 30, Shaw mùa trước chỉ đá chính 5 trận và tất cả đều ở vị trí trung vệ. Man United thua tới 4 trong số đó. HLV Amorim có lẽ rất hối hận khi chọn Shaw đá chính trận chung kết Europa League, khi mà thể lực và phong độ của anh không hề đảm bảo.

    Man United không thể đặt niềm tin vào một cầu thủ như Shaw, người chỉ chơi 27/112 trận trong 2 mùa giải gần nhất. Harry Amass là một lựa chọn trẻ trung hơn cho hành lang trái. Nhưng việc để 2 cầu thủ 20 và 18 tuổi luân phiên ở một vị trí đòi hỏi thể lực và bản lĩnh rất cao là rất rủi ro.

    Dorgu có khởi đầu không mấy ấn tượng tại Old Trafford, với chỉ 1 pha kiến tạo. Một phần lý do là mỗi lần lên bóng, anh nhìn lên và chỉ thấy Rasmus Hojlund hoặc Zirkzee, những người vẫn chưa thể hiện đúng kỳ vọng. Nhưng mùa tới, Dorgu chắc chắn sẽ không còn lý do để bào chữa nếu không thi đấu tốt hơn.

    Nói tóm lại, Man United vẫn đang có vẻ đi đúng hướng trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Chỉ cần mang về thêm 1 trung phong chất lượng và 1 tiền vệ trung tâm đẳng cấp, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể "lột xác" ở mùa giải 2025/26.

    Trung Nghĩa • 05 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay